Mỹ buộc tội hàng trăm đối tượng gian lận y tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 09:14 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Giới chức Mỹ đã buộc tội hơn 400 đối tượng, phần lớn trong số đó là bác sĩ và y tá, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo y tế lên tới 1,3 tỷ USD.

Đây được xem là vụ xử lý sai phạm y tế lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, 120 trong số 412 bị cáo đã bị buộc tội do những sai phạm trong việc kê đơn và phân phối thuốc ngủ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nhận định, vụ việc trên cho thấy một số bác sĩ, y tá và các dược sĩ đã vi phạm lời thề của mình và đặt lợi kinh tế lên trên bệnh nhân. Một trong những vụ sai phạm tiêu biểu là tại phòng khám ở Houston, cơ sở này bị cáo buộc cấu kết với một bác sĩ để kê hàng triệu liều thuốc ngủ để tư lợi.

Mỹ buộc tội nhà thầu NSA đánh cắp thông tin mật Mỹ buộc tội nhà thầu NSA đánh cắp thông tin mật Mỹ buộc tội 7 tin tặc mang quốc tịch Iran Mỹ buộc tội 7 tin tặc mang quốc tịch Iran Mỹ buộc tội 3 tội phạm tấn công mạng Israel Mỹ buộc tội 3 tội phạm tấn công mạng Israel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước