Mỹ thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/07/2017 15:20 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 12/7 đã có cuộc đàm phán với Ngoại trưởng 4 quốc gia Arab nhằm giảm căng thẳng giữa các nước này với Qatar.

Tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng 4 nước áp đặt lệnh trừng phạt với Qatar.

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập đã áp đặt các lệnh cấm vận với Qatar với cáo buộc nước này tài trợ cho các nhóm cực đoan và có quan hệ mật thiết với Iran. 4 nước này đều là đồng minh của Mỹ.

Trước đó, ông Tillerson đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Qatar và Quốc vương Kuwait, nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải cho những bất đồng ngoại giao khu vực.

Chuyến thăm các nước Vùng Vịnh của Ngoại trưởng Mỹ được hy vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các bên trong rạn nứt ngoại giao kéo dài suốt 1 tháng qua giữa các nước vùng Vịnh.

Qatar cân nhắc rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Qatar cân nhắc rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Ngoại trưởng Mỹ công du tới vùng Vịnh Ngoại trưởng Mỹ công du tới vùng Vịnh Qatar muốn đòi các nước vùng Vịnh bồi thường hàng tỷ USD Qatar muốn đòi các nước vùng Vịnh bồi thường hàng tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước