Mỹ chính thức đình chỉ viện trợ an ninh cho Pakistan

VTV8-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 14:43 GMT+7

Bà Heather Nauert, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: Washington Examiner)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington đã đình chỉ viện trợ an ninh cho các lực lượng Pakistan, yêu cầu Islamabad có "hành động kiên quyết" chống phiến quân Taliban.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, nêu rõ, Mỹ xác nhận đang đình chỉ viện trợ an ninh cho Pakistan trong thời điểm này cho tới khi Islamabad có hành động kiên quyết chống phiến quân Taliban và nhóm Haqqani. Đây là những tổ chức Washington coi là tác nhân gây mất ổn định khu vực và nhằm mục tiêu vào người Mỹ. 

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ số tiền viện trợ trên, song các quan chức Mỹ cho biết, con số này là 255 triệu USD.

Tổng thống Mỹ dọa cắt viện trợ cho Pakistan Tổng thống Mỹ dọa cắt viện trợ cho Pakistan

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng dọa cắt viện trợ nước ngoài cho Pakistan, đồng thời cáo buộc Islamabad chứa chấp những kẻ bạo lực cực đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước