Mỹ, Hàn Quốc tìm cách đối phó với Triều Tiên

Hương Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 22:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Sáng 16/4, Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một phiên họp ngay sau vụ thử tên lửa, đồng thời gửi đi một thông điệp cứng rắn với Triều Tiên.

Sáng nay (16/4), Mỹ và Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, vụ phóng được cho là đã thất bại.

Hiện các nước trong khu vực Đông Bắc Á đang rất cảnh giác với diễn biến leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Vụ thử tên lửa này cũng diễn ra ngay khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bắt đầu tới Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định tầm quan trọng của khu vực này trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Hoạt động đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Hàn Quốc là gặp gỡ các binh sĩ, doanh nhân Mỹ đang đóng quân và làm việc tại nước này. Theo dự kiến, ông Pence sẽ gặp quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun. Giải quyết điểm nóng Triều Tiên là mục tiêu hội đàm chính, theo đó, Phó Tổng thống Mỹ sẽ làm rõ về chính sách của chính quyền Trump đối với Triều Tiên và thảo luận vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Còn Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng đã tổ chức một phiên họp vào sáng nay, ngay sau vụ thử tên lửa để đánh giá tình hình an ninh, đồng thời gửi đi một thông điệp cứng rắn với Triều Tiên.

Giới chức khu vực nhận định tình hình căng thẳng sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Hiện Mỹ đang tăng cường sức ép lên Triều Tiên bằng cách triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước