Mỹ không loại trừ các giải pháp đối với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 22:09 GMT+7

VTV.vn - Trong chuyến công du Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định, Nhà Trắng không loại trừ bất cứ khả năng nào trong việc giải quyết hồ sơ hạt nhân của Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Pence diễn ra giữa lúc bán đảo Triều Tiên đang rất nóng và được "chào đón" bởi vụ phóng tên lửa vào sáng 16/4 của Bình Nhưỡng mặc dù vụ phóng đã thất bại.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người có cha từng tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên, hôm nay (17/4) đã đến thăm làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

"Chúng tôi muốn đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình và thương lượng, nhưng mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn đàm phán" - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định.

Lập trường cứng rắn của Mỹ cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ với Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn khi ông Mike Pence tuyên bố, Triều Tiên từng tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân, tên lửa dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Mỹ và đã chứng kiến chính sách "kiên nhẫn chiến lược", nhưng kỷ nguyên đó đã kết thúc. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ sát cánh 100% cùng đồng minh Hàn Quốc.

Hôm nay Mỹ và Hàn Quốc đã mở màn cuộc tập trận không quân chung khiến không khí trên bán đản Triều Tiên thêm nóng.

Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử Nga, Trung Quốc kêu gọi kiềm chế về tình hình Triều Tiên Nga, Trung Quốc kêu gọi kiềm chế về tình hình Triều Tiên Căng thẳng bao trùm bán đảo Triều Tiên - Sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần Căng thẳng bao trùm bán đảo Triều Tiên - Sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước