Mỹ không muốn gây chiến với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 17:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Mỹ không mong muốn chiến tranh với Triều Tiên mà muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ không muốn gây chiến với Triều Tiên mà mong muốn thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis nhân chuyến thăm làng đình chiến Panmunjom nằm trên tuyến biên giới liên Triều cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo. Cũng tại đây, ông Mattis cũng khẳng định Washington sẽ sát cánh với Seoul trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm được đánh giá nhằm mục đích nhấn mạnh đến nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định, Mỹ đang chuẩn bị cho biện pháp quân sự nếu Bình Nhưỡng không dừng phát triển các tên lửa có thể bắn đến lãnh thổ Mỹ, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên Hàn Quốc và Mỹ đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc đã tái khẳng định sẵn sàng cùng nhau chiến đấu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước