Triều Tiên hối thúc Mỹ bỏ chính sách thù địch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/10/2017 06:20 GMT+7

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. (Nguồn: Kyodo/ TTXVN)

VTV.vn - Triều Tiên đã hối thúc Mỹ chấm dứt chính sách thù địch và đưa ra lựa chọn đúng đắn về việc công nhận Triều Tiên là nhà nước vũ trang hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc hội thảo về giải trừ vũ khí hạt nhân tại thủ đô Moskva của Nga vào tuần trước, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào Mỹ còn duy trì chính sách thù địch, bao gồm các hoạt động quân sự, lệnh trừng phạt và việc gây áp lực.

Bà nhấn mạnh nếu Washington đưa ra lựa chọn đúng đắn, như việc từ bỏ chính sách thù địch và hướng tới cùng tồn tại với quốc gia hạt nhân Triêu Tiên, thì đây chính là lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mỹ - Nhật nhất trí về vấn đề Triều Tiên Mỹ - Nhật nhất trí về vấn đề Triều Tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần bán đảo Triều Tiên Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần bán đảo Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước