Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược tại Hàn Quốc

Thanh Hiệp (VTV24)-Thứ ba, ngày 13/09/2016 18:36 GMT+7

Ảnh minh họa B-1 Lancer (Ảnh: wikipedia)

VTV.vn - Sáng 13/9, hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-1 Lancer của Mỹ đã bay trên bầu trời Hàn Quốc.

Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm phô diễn sức mạnh và sự đoàn kết của Washington với đồng minh Seoul trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng, sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên vào hôm 9/9.

Cụ thể, vào 8h sáng theo giờ Việt Nam, hai máy bay B-1 Lancer đã bay ở tầm thấp phía trên Căn cứ không quân Osan. 2 máy bay ném bom tốc độ cao này xuất phát từ căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Guam và được hộ tống bởi 8 máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, Washington cho biết vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên về việc nước này chấm dứt theo đuổi chương trình hạt nhân. Phía Mỹ cũng kêu gọi, Trung Quốc cần hỗ trợ cộng đồng quốc tế xóa bỏ những lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau hàng loạt hành động gây hấn "chưa từng có tiền lệ" của Bình Nhưỡng từ đầu năm đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước