Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 15:25 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 61 bị cáo ở trong và ngoài nước có câu kết với một trung tâm lừa đảo qua điện thoại.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Leslie Caldwell cho biết, những kẻ lừa đảo đến từ một trung tâm gọi điện có trụ sở ở Ấn Độ. Chúng giả danh là các nhân viên thuế hoặc từ trung tâm người nhập cư, gọi điện đe dọa trục xuất người khác nếu họ không thanh toán các khoản thuế thu nhập. Đối tượng những kẻ lừa đảo nhắm đến là người thiểu số và người già.

Giới chức Mỹ cho biết, đường dây này đã lừa đảo ít nhất 15.000 người, với tổng cộng số tiền hơn 300 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước