NASA phát triển tàu tự hành thế hệ mới thám hiểm sao Hỏa vào năm 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/11/2017 19:10 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ vừa công bố kế hoạch chinh phục sao Hỏa mới.

Theo đó, cơ quan này sẽ đưa tàu tự hành thế hệ mới lên sao Hỏa vào năm 2020, từng bước mở ra cánh cửa bí mật về Hành tinh Đỏ này.

Tàu tự hành không người lái này được thiết kế dựa trên mẫu tàu Curiosity đã được đưa lên sao Hỏa năm 2012. Tuy nhiên, nó được nâng cấp hơn và được trang bị 7 công cụ mới cùng với hệ thống bánh xe cải tiến.

Nhiệm vụ của tàu tự hành thế hệ mới trong sứ mệnh khám phá sao Hỏa năm 2020 là tìm hiểu các tầng địa chất bên dưới và trên bề mặt của sao Hỏa, thu thập các mẫu đất, đá nhằm phát hiện dấu hiệu về sự sống của các loài vi khuẩn cổ đại tại đây.

Hiện NASA đang tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ tiếp đất mới cho phép tàu di chuyển và tiếp cận khu vực địa hình nằm ngoài khả năng của tàu Curiosity.

NASA cho phép người dân gửi tên lên sao Hỏa NASA cho phép người dân gửi tên lên sao Hỏa

VTV.vn - Từ nay cho đến ngày 1/11, NASA đang tiếp nhận những đơn đăng ký tên để gửi lên sao Hỏa trên tàu không gian InSight, khởi hành vào tháng 8 năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước