NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/02/2017 07:20 GMT+7

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

VTV.vn - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố ưu tiên hàng đầu đối với liên minh quân sự này là tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng thư ký NATO cho biết chi tiêu quốc phòng của các thành viên châu Âu thuộc NATO và Canada trong năm 2016 đã tăng khoảng 3,8%, tương đương khoảng 10 tỷ USD so với năm 2015.

Theo ông Stoltenberg, các nước Latvia, Litva và Romania đang tiến đến mục tiêu chi tiêu quốc phòng đạt mức ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi Đức cũng đang tăng chi tiêu.

Trước đó, trong các cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nước thành viên NATO phải chia sẻ gánh nặng tài chính với Washington.

Ngày 14/2, Tổng thư ký NATO cũng thông báo ông dự định gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), dự kiến diễn ra trong các ngày 17-19/2 tới.

Ông Stoltenberg cho biết ông hoan nghênh đối thoại chính trị với Nga và rằng, ông không thấy mâu thuẫn nào giữa việc NATO tăng cường sự hiện diện quân sự áp sát biên giới Nga và việc đối thoại với nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự ủng hộ với NATO Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự ủng hộ với NATO NATO giúp các nước Tây Balkan xây dựng cơ quan tình báo và phòng thủ NATO giúp các nước Tây Balkan xây dựng cơ quan tình báo và phòng thủ Nga mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ, EU và NATO Nga mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ, EU và NATO

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước