New York: Hàng trăm người biểu tình phản đối biến đổi khí hậu

Quỳnh Anh (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn-Thứ ba, ngày 23/09/2014 15:51 GMT+7

Cuộc tuần hành tại New York đã thu hút một lượng lớn người dân tham gia. (Ảnh: AFP)

Tại trung tâm Tài chính của New York (Mỹ), hàng trăm ngàn người đã tập trung biểu tình phản đối sự biển đổi khí hậu.

Đoàn biểu tình cho rằng phần lớn lượng thải carbon hiện đang ảnh hưởng tới khí hậu trái đất là do hành động khai thác tài nguyên, tiêu thụ hàng hóa thái quá từ những chiến dịch quảng cáo của các tập đoàn và công ty.

Mục đích của lần biểu tình này cũng là để gây áp lực buộc giới chức Liên hợp quốc phải có hành động cụ thể và nhanh chóng trong Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu diễn ra vào đêm 23/9 tại New York. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo thế giới cùng ngồi lại để bàn thảo về nguy cơ đang đe dọa sự sống trên trái đất, cụ thể là giảm lượng CO2 thải vào không khí.

Trong báo cáo mới trên chuyên san Nature, năm 2013 thế giới đã thải ra 39,8 tỉ tấn khí CO2, gấp 2,3% so với năm 2012, trong đó Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ là những nước góp phần nhiều nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước