New Zealand khẩn trương đối phó với cơn bão mạnh nhất trong vòng gần 50 năm

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 18:51 GMT+7

Lốc xoáy gây ra bởi cơn bão được nhìn thấy trên hồ Taupo. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Siêu bão Cook - được dự đoán là mạnh nhất trong vòng gần 50 năm sẽ tràn vào khu vực Đảo Bắc của New Zealand tối 13/4.

Cơ quan cứu trợ khẩn cấp New Zealand hôm nay (13/4) ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở một loạt thành phố ven biển, đóng cửa trường học, cảnh báo người dân xem xét lại kế hoạch đi nghỉ lễ phục sinh khi nước này chuẩn bị đón cơn bão được dự đoán là mạnh nhất trong vòng gần 50 năm.

Trước đó trong tuần, các đợt gió kèm theo của siêu bão Cook này đã khiến 1 người thiệt mạng. Dự báo tối cùng ngày siêu bão sẽ đổ bộ khu vực Đảo Bắc của New Zealand với sức gió 150km/h, gây mưa lớn, đem theo nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước