Nga đẩy mạnh chống tội phạm mạng xúi giục trẻ vị thành niên tự sát

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 08:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 29/8, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã bắt giữ thêm 2 đối tượng chịu trách nhiệm quản trị một "nhóm tử thần" chuyên xúi giục trẻ vị thành niên tự tử.

Nhóm này đã bị theo dõi từ khi mới thành lập hồi tháng 1/2017, tới nay đã có hàng chục thành viên tham gia.

Tháng 5/2017, Hạ viện Nga đã thông qua luật quy định trách nhiệm hình sự cho việc thành lập các "nhóm tử thần" trên mạng xã hội, chuyên hướng trẻ vị thành niên đến hành động tự tử và lôi kéo trẻ vào các trò chơi nguy hiểm.

Chỉ trong 5 tháng (từ 11/2015 tới 4/2016), Nga đã ghi nhận gần 140 trường hợp trẻ vị thành niên tự sát do bị lôi kéo trên mạng xã hội.

Nữ sinh đòi tự tử vì tin đồn thất thiệt: Cảnh báo mạng xã hội 'sát hại' người Nữ sinh đòi tự tử vì tin đồn thất thiệt: Cảnh báo mạng xã hội "sát hại" người Tự làm đau bản thân là hành vi tự sát Tự làm đau bản thân là hành vi tự sát Cảnh báo trò chơi tự sát Thử thách cá voi xanh ở Chile Cảnh báo trò chơi tự sát Thử thách cá voi xanh ở Chile

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước