Nga hủy đề nghị tiếp nhiên liệu tàu chiến ở vùng lãnh thổ Tây Ban Nha

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 09:14 GMT+7

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga trên đường đến Syria. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Đại sứ quán Nga tại Tây Ban Nha tối 26/10 xác nhận, Moscow đã rút lại đề nghị để một nhóm tàu chiến Nga tiếp nhiên liệu ở Ceuta, vùng lãnh thổ Bắc Phi của Tây Ban Nha.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ngày 26/10 cung cấp thông báo cho TASS, Nga đã huỷ đề nghị với Tây Ban Nha về việc cho đội tàu chiến của Nga cập cảng ở thành phố tự trị Ceuta. Đội tàu chiến của Nga gồm 8 chiếc, dẫn đầu là tàu sân bay duy nhất của nước này, chiếc Đô đốc Kuznetsov. Hiện Nga đã có khoảng 10 tàu chiến hiện diện ở vùng biển ngoài khơi Syria

Hãng tin RIA của Nga cho biết, Đại sứ quán Nga tại Tây Ban Nha không nêu lý do cho sự thay đổi này. Cũng theo RIA, đội tàu của Nga, trong đó có tàu sân bay Kuznetsov, đã vượt eo biển Gibralta hướng tới Syria.

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ quan ngại trước khả năng Madrid chấp thuận đề nghị của Moscow. Tây Ban Nha, một nước thành viên NATO, đã cho phép các tàu của Hải quân Nga cập cảng nước này trong nhiều năm nhưng tùy từng trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước