Nga "lấy làm tiếc" về lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/06/2017 11:08 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian tại Moscow, Nga, ngày 20/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đang ở thăm Moscow.

Ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này lấy làm tiếc trước việc Mỹ vừa mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt 38 cá nhân và tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến vấn đề xung đột tại Ukraine. Theo đó, các lệnh trừng phạt này sẽ đóng băng các tài sản trong ngân hàng Mỹ của các thực thể có trong danh sách và cấm các công ty Mỹ làm ăn với những cá nhân hay tổ chức này.

Động thái trên của Washington diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga sẽ làm phức tạp thêm quan hệ giữa hai nước.

Căng thẳng Mỹ - Nga vì vấn đề Syria: Lằn ranh đỏ trên không hình thành Căng thẳng Mỹ - Nga vì vấn đề Syria: Lằn ranh đỏ trên không hình thành Mỹ đề xuất nối lại đường dây nóng quân sự với Nga Mỹ đề xuất nối lại đường dây nóng quân sự với Nga Nga cảnh báo hậu quả lệnh trừng phạt của Mỹ Nga cảnh báo hậu quả lệnh trừng phạt của Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước