Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Mỹ chống khủng bố ở Syria

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 23/12/2017 21:35 GMT+7

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ trên đường phố Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nga đã có kinh nghiệm trong cuộc chiến chống IS và hy vọng sẽ có sự hợp tác tương tự với Mỹ trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố khác.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga về Syria, ông Alexander Lavrentyev ngày 23/12 cho biết, Nga hy vọng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố, trong đó có phiến quân Jabhat Al-Nusra – lực lượng có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Lavrentyev khẳng định, Nga đã có kinh nghiệm trong nỗ lực chung chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hy vọng sẽ có sự hợp tác tương tự với phía Mỹ trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố khác, trong đó có nhóm Jabhat Al-Nusra.

Hiện tại, Nga đang tích cực liên hệ, làm việc với các đối tác Mỹ để hai bên có thể giành được nhiều thắng lợi hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Liên quan đến tình hình Syria, vị quan chức này khẳng định các quan sát viên của Nga có thể trở lại khu vực giảm leo thang căng thẳng ở tỉnh Idlib nếu tình hình thuận lợi. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề vẫn đang được xem xét.

Trước đó, hôm 20/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một đơn vị gồm 29 binh sỹ của Nga đã bị phiến quân Jabhat Al-Nusra phục kích tại Idlib và đã giao tranh với tổ chức khủng bố này trong nhiều giờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước