Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 14:10 GMT+7

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nga đã bỏ phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc kéo dài sứ mệnh điều tra tình trạng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi là Cơ chế điều tra chung đã hết hạn vào ngày hôm qua (16/11). Cơ chế này được khởi động vào năm 2015 để tìm ra ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại khu vực Khan Sheikhoun của Syria khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Đây là lần thứ 10 Nga sử dụng lá phiếu phủ quyết để phản đối một dự thảo nghị quyết liên quan đến vấn đề Syria.

Tháng 10 năm ngoái, Nga cũng bác bỏ kết luận của một ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc tố cáo Damascus sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân. Theo Moskva, đó là những kết luận thiên vị.

Tổng thống Nga - Mỹ nhất trí không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Syria Tổng thống Nga - Mỹ nhất trí không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Syria

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước