Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải khủng hoảng Qatar

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/07/2017 08:43 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Nga sẵn sàng nỗ lực làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Qatar nếu nhận được yêu cầu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua (24/7) tuyên bố, Moscow sẵn sàng nỗ lực làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Qatar nếu nhận được yêu cầu.

Theo ông Lavrov, trên thực tế Moscow đang tiếp xúc với tất cả các bên trong cuộc xung đột này và mong muốn vượt qua cuộc khủng hoảng trên cơ sở tính đến những lo ngại của nhau, tìm được những giải pháp cùng chấp nhận được.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, Moscow hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước trên thế giới kể cả Mỹ, Pháp và Anh nhằm bình thường hóa quan hệ tại vùng Vịnh nhằm ngăn chặn khu vực này rơi vào khủng hoảng triền miên.

Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh Nhiều gia đình Qatar chia tách vì khủng hoảng ngoại giao Nhiều gia đình Qatar chia tách vì khủng hoảng ngoại giao Khủng hoảng ngoại giao: Đòn giáng mạnh vào kinh tế Qatar Khủng hoảng ngoại giao: Đòn giáng mạnh vào kinh tế Qatar

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước