Qatar cáo buộc UAE tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 13:34 GMT+7

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Guardian)

VTV.vn - Qatar khẳng định UAE đã tấn công mạng nhằm vào các cơ quan truyền thông Doha.

Sau Mỹ, đến lượt Qatar khẳng định Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tấn công mạng nhằm vào các cơ quan truyền thông Doha, khoét sâu thêm sự rạn nứt ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng Arab.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/7, Bộ Nội vụ Qatar cho biết, tin tặc đã tìm cách xâm nhập trang mạng của Hãng thông tấn Qatar tới 45 lần chỉ trong vòng 15 phút từ 11h45 đến 12h ngày 24/5 vừa qua, trong đó có các trang web xuất phát từ bên trong lãnh thổ UAE.

Theo Bộ Nội vụ Qatar, các tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống mạng của hãng thông tấn Qatar, đánh cắp tài khoản và đăng tải những thông tin sai lệch lên trang điện tử của cơ quan này. Vụ tấn công mạng này đã tiết lộ những phát biểu nhạy cảm được cho là của Quốc vương Qatar về Iran, phong trào Hamas, Israel và Mỹ, khơi mào cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh chưa từng có tiền lệ như hiện nay.

Hồi đầu tháng, báo Washington Post dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, UAE có thể đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, UAE đã bác bỏ điều này, cho rằng thông tin đó hoàn toàn không chính xác.

UAE bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Qatar UAE bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Qatar

VTV.vn - Phát biểu tại một diễn đàn ở London ngày 17/7, Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khẳng định cáo buộc UAE đứng sau vụ việc trên là không đúng sự thật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước