Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về vụ tấn công bằng khí độc ở Syria

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 11:42 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga khẳng định: việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường là hết sức tàn ác và không thể chấp nhận được.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc tấn công bằng khí độc xảy ra sáng 4/4 tại thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường là hết sức tàn ác và không thể chấp nhận được, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn đang được thực hiện ở Syria.

Trong khi đó, ngay sau vụ tấn công trên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn cấp.

Thông tin từ AFP cho biết, cuộc không kích có khí độc sáng 4/4 đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Hiện chưa thể xác định phía nào gây ra cuộc tấn công.

Syria đưa bằng chứng khẳng định phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học Syria đưa bằng chứng khẳng định phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học

VTV.vn - Chính phủ Syria vừa đưa ra các bằng chứng khẳng định phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước