Nga - Trung đề xuất giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 08:59 GMT+7

VTV.vn - Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ cùng tham gia một kế hoạch mới nhằm xoa dịu căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nga và Trung Quốc đã nhất trí kêu gọi Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ cùng tham gia một kế hoạch mới nhằm xoa dịu căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo đó, Nga và Trung Quốc cùng nhất trí về sự cần thiết của việc đóng băng đồng thời chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên và các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hai động thái nhằm mở đường cho các cuộc đối thoại đa phương.

Sáng kiến được đề ra trong tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc, ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Điện Kremlin.

Tuyên bố chung cũng cho biết Nga và Trung Quốc muốn Mỹ dừng ngay lập tức việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc. Trong khi đó, Washington coi việc triển khai là cần thiết trước mối đe dọa tên lửa Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Trung Quốc cảnh báo tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt ngoài tầm kiểm soát Trung Quốc cảnh báo tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt ngoài tầm kiểm soát

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước