Nga - Trung Quốc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh SCO

Lê Quý-Thứ bảy, ngày 13/09/2014 06:20 GMT+7

Tổng thống Putin (Ảnh: AP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Dushanbe của Tajikistan ngày 11/9.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 14 vừa bế mạc ngày 12/9 tại Tajikistan.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực năng lượng, mà cả hai sẽ cùng hợp tác trong ngành công nghệ cao và ngành công nghiệp hàng không.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết, Nga đang tích cực phát triển các quan hệ song phương, cũng như mở ra những triển vọng và khả năng mới.

Hai bên đã cùng thảo luận về tình hình cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, cuộc khủng hoảng này cần phải giải quyết bằng một giải pháp chính trị thông qua đối thoại giữa các bên có liên quan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước