Nga yêu cầu Mỹ giải quyết vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 10:12 GMT+7

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga. Ảnh: AP

VTV.vn -Nga cảnh báo sẽ hạn chế số nhân viên ĐSQ Mỹ tại Nga và tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Mỹ không đưa ra biện pháp giải quyết vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga năm 2016.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã cảnh báo Mỹ thông qua các kênh song phương và trên các phương tiện truyền thông. Nếu tình hình không có tiến triển, Moscow sẽ buộc phải có biện pháp đáp trả trong tuần tới. Nga cũng sẽ sẵn sàng yêu cầu giảm đáng kể số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Nga.

Tháng 12/2016, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu hai khu ngoại giao đoàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó đã quyết định chờ đợi những hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump chứ chưa vội đưa ra các biện pháp trả đũa.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ: Chương mới cho mối quan hệ giữa hai cường quốc? Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ: Chương mới cho mối quan hệ giữa hai cường quốc? Nga cân nhắc giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại NATO Nga cân nhắc giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại NATO Tổng thống Mỹ rút lại ý định thành lập Liên minh an ninh mạng với Nga Tổng thống Mỹ rút lại ý định thành lập Liên minh an ninh mạng với Nga

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước