Tổng thống Mỹ rút lại ý định thành lập Liên minh an ninh mạng với Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Trump gặp người đồng cấp Nga Putin. (Nguồn: Business Insider)

VTV.vn - Ông Donald Trump đã rút lại ý định thành lập đơn vị an ninh mạng chung với Nga, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố sẽ thúc đẩy nỗ lực này với người đồng cấp Nga.

Tờ Telegraph đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại ý định thành lập đơn vị an ninh mạng chung với Nga, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố sẽ thúc đẩy nỗ lực này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Donald Trump thông báo sự thay đổi quan điểm trên trang Twitter cá nhân. Ông giải thích, rằng việc Tổng thống Nga Putin và ông thảo luận về một đơn vị an ninh mạng không đồng nghĩa là Mỹ có thể thành lập nhóm này.

Trước đó, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Đức, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về ý tưởng thành lập một đơn vị an ninh mạng không thể xâm nhập, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công của tin tặc trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

Các lựa chọn của ông Donald Trump về vấn đề Triều Tiên Các lựa chọn của ông Donald Trump về vấn đề Triều Tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách năng lượng Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách năng lượng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp CEO của các hãng công nghệ hàng đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp CEO của các hãng công nghệ hàng đầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước