Người dân Iraq sống chật vật trong trại tị nạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/12/2016 10:30 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục nghìn người dân Iraq chạy trốn khỏi những khu vực do IS chiến đóng ở Mosul đang tá túc tại các căn lều tạm bợ trong điều kiện sống vô cùng thiếu thốn.

Chạy trốn khỏi chiến tranh, nhiều gia đình Iraq chỉ kịp mang theo đồ dùng cá nhân, cuộc sống hiện tại của họ trong các khu trại tị nạn là những chuỗi ngày đầy khó khăn, chật vật, thiếu thốn mọi bề, thậm chí cả những nhu yếu phẩm cơ bản. Trong khi đó, thời tiết giá lạnh kèm theo mưa càng đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.

Theo thống kê của LHQ, 91.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sau khi lực lượng Chính phủ Iraq tiến hành chiến dịch giành lại các khu vực do IS chiếm đóng. Tổ chức Đa phương nhận định, trong thời gian tới, số người tị nạn sẽ tiếp tục tăng lên. Điều cần làm lúc này là nỗ lực phân phối hàng cứu trợ tới tay người dân trước khi thời tiết giá lạnh nghiêm trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước