Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/04/2017 19:29 GMT+7

Lao động Nhật Bản làm việc quá sức dẫn tới suy kiệt thể lực. (Ảnh minh họa: Daily Star)

VTV.vn - Theo dự luật mới của Nhật Bản, người lao động chỉ được phép làm thêm tối đa 100 giờ mỗi tháng. DN vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đưa hai vấn đề trên vào luật, với hy vọng thay đổi cách thức làm việc tại đất nước mặt trời mọc.

Dự luật mới được đưa ra khi tử vong và tự tử do làm việc quá sức đã trở thành một thực trạng nhức nhối tại Nhật Bản.

Năm 2016, dư luận Nhật Bản đã dậy sóng về vấn nạn này khi các cơ quan chức năng xác nhận nguyên nhân tự sát của một cô gái 24 tuổi là do làm việc quá nhiều. Cô gái này đã phải làm thêm 105 giờ trong tháng cuối cùng của cuộc đời mình.

Dự kiến, dự luật giới hạn giờ làm thêm sẽ được trình lên Quốc hội trong năm nay. Tuy nhiên, hiện đã có những ý kiến phản đối văn kiện này với lý do "mức trần" số giờ làm thêm này vẫn quá cao. Liên hiệp Thương mại Nhật Bản cho rằng số giờ làm thêm không nên quá 45 giờ/tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước