Nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga ra khơi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 08:33 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov. (Ảnh: SPUTNIK)

VTV.vn - Nhà máy điện hạt nhân nổi mang tên Akademik Lomonosov của Nga đã có chuyến ra khơi đầu tiên vào ngày 28/4.

Gọi là nhà máy điện hạt nhân nổi vì đây là một chiếc tàu thủy mang theo các lò phản ứng hạt nhân.

Akademik Lomonosov sẽ được kéo từ St Petersburg tới Murmansk, nơi các lò phản ứng trên tàu được nạp nhiên liệu. Dự kiến "nhà máy điện hạt nhân nổi" này sẽ được vận hành vào năm sau tại vùng Chukotka, thuộc cực Đông Bắc của Nga.

Với công suất lên đến 70 MW, nhà máy này có thể cung cấp điện cho một thành phố có dân số 200.000 người, một cảng biển hoặc các giàn khoan dầu khí ở ngoài khơi. Đây được xem là giải pháp về năng lượng cho vùng sâu vùng xa hoặc những nơi có nhu cầu năng lượng trong thời gian nhất định. Thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân nổi này là khoảng 40 năm.

Nga xây nhà máy điện hạt nhân nổi Nga xây nhà máy điện hạt nhân nổi

Nga triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước