Nhà Trắng: Còn quá sớm để thảo luận kiểm soát súng đạn

Lê Minh (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 03/10/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để thúc đẩy trở lại việc thảo luận về một dự luật kiểm soát vũ khí.

Với con số thương vong gần 600 người, vụ xả súng tại Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay ở Las Vegas là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ. Mức độ thảm khốc của vụ việc đã làm chấn động toàn nước Mỹ.

Hiện phía cảnh sát đã chính thức xác nhận kẻ sát nhân là người đàn ông địa phương 64 tuổi có tên Stephen Paddock, được biết đến là một triệu phú kinh doanh địa ốc, thích đánh bài với những khoản cá cược lớn và thường được ăn ở miễn phí tại các khách sạn, sòng bài ở Las Vegas.

Nhà Trắng: Còn quá sớm để thảo luận kiểm soát súng đạn - Ảnh 1.

Tên Stephen Paddock (Ảnh: Boston)

Stephen đã ở khách sạn Mandela Bay từ ngày 28/9 cho tới khi xảy ra vụ xả súng. Stephen đã tự sát bằng súng ngắn trước khi cảnh sát ập vào phòng. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 23 khẩu súng các loại, bao gồm cả súng trường có ống ngắm, trong đó có 2 khẩu tự động hoàn toàn. Tính cả số súng được phát hiện tại nhà, Stephen đang sở hữu 42 khẩu súng các loại, nhiều thiết bị nổ và một lượng không nhỏ đạn dược.

Nhà Trắng: Còn quá sớm để thảo luận kiểm soát súng đạn - Ảnh 2.

Vụ xả súng ở Las Vegas có thể coi là đẫm máu nhất lịch sử hiện đại Mỹ.(Ảnh: Getty)

Hiện động cơ và mục đích của vụ xả súng ở Las Vegas đang được tiếp tục điều tra. Phía cảnh sát khẳng định chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vụ xả súng này với các tổ chức khủng bố quốc tế, cho dù trước đó Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, cựu nghị sỹ bang Arizona Gabrielle Giffords - người bị bắn trọng thương năm 2011 - đã lên tiếng kêu gọi chính quyền và Quốc hội Mỹ mở lại cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí.

Tại Quốc hội, nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ bao gồm cả lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện đã lên tiếng yêu cầu Quốc hội tái thảo luận dự luật kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua bán và sở hữu vũ khí, còn các nghị sỹ Đảng Cộng hòa vẫn giữ im lặng.

Nhà Trắng: Còn quá sớm để thảo luận kiểm soát súng đạn - Ảnh 3.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm nay (3/10), Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết hiện vẫn còn quá sớm để thúc đẩy trở lại việc thảo luận về một dự luật kiểm soát vũ khí.

Những nỗ lực thông qua Đạo luật kiểm soát vũ khí đã thất bại vào năm 2013 sau khi gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm lợi ích liên quan, trong đó có Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ. Trên thực tế, chưa một dự luật kiểm soát vũ khí nào được thông qua từ khi quyền sở hữu vũ khí được đưa vào Hiến pháp sửa đổi lần II của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump gọi vụ xả súng tại Las Vegas là một tội ác Tổng thống Donald Trump gọi vụ xả súng tại Las Vegas là một tội ác Vụ xả súng ở Las Vegas: Không có giấy phép vẫn thoải mái mua súng ở Nevada Vụ xả súng ở Las Vegas: Không có giấy phép vẫn thoải mái mua súng ở Nevada Những hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường vụ xả súng tại Las Vegas Những hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường vụ xả súng tại Las Vegas

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước