Nhật Bản ấn định thời điểm tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng về RCEP

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 15/05/2018 13:12 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Thương mại - Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko (phía trước). (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - RCEP là hiệp định về khu vực tự do thương mại gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác đối thoại bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 15/5 cho biết, các Bộ trưởng từ 16 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ nhóm họp tại thủ đô Tokyo vào ngày 1/6 tới.

Cuộc họp này sẽ là lần đầu tiên một quốc gia bên ngoài Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đăng cai tổ chức một cuộc họp cấp bộ để đàm phán về RCEP.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko nhấn mạnh: "Chúng tôi có quan điểm rõ ràng hơn về các vấn đề vốn đòi hỏi các quyết định chính trị (sau các cuộc họp cấp chuyên gia). Chúng tôi hy vọng sẽ mở đường cho việc hoàn tất đàm phán bằng cách thu hẹp các điểm bất đồng tại cuộc họp".

RCEP là hiệp định về khu vực tự do thương mại gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác đối thoại bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Tiến trình đàm phán RCEP chính thức bắt đầu từ năm 2012, khi hoàn tất sẽ dẫn tới việc thành lập khối thương mại lớn nhất thế giới, chiếm 50% dân số thế giới và 39% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, theo đó RCEP có tiềm năng đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng toàn cầu.

Đàm phán RCEP đạt tiến triển Đàm phán RCEP đạt tiến triển

VTV.vn - Ngày 19/4, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang đạt được tiến triển đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước