Nhật Bản - Hàn Quốc nối lại ngoại giao con thoi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ hy vọng xây dựng mối quan hệ song phương với Hàn Quốc theo định hướng mới.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí nối lại hoạt động ngoại giao con thoi. Đó là tuyên bố được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra vào ngày 7/7.

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ hy vọng xây dựng mối quan hệ song phương với Hàn Quốc theo định hướng mới. Ông Abe nói ông muốn liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Moon và thúc đẩy trao đổi song phương và hợp tác trong mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh và văn hóa. Ông Abe cho biết, việc xây dựng mối quan hệ Nhật - Hàn sẽ dẫn tới sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực châu Á và trên toàn thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi nhà lãnh đạo Nhật Bản cùng giải quyết những vấn đề trong quá khứ. Ông Moon cho biết, ông không muốn những vấn đề cũ làm cản trở sự phát triển của quan hệ song phương.

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên Hàn Quốc cảnh báo về bệnh viêm não Nhật Bản Hàn Quốc cảnh báo về bệnh viêm não Nhật Bản Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước