Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Đức Cường (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 08/06/2017 12:05 GMT+7

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Nhật Bản và Hàn Quốc đã phản ứng về việc Triều Tiên phóng thử một loạt tên lửa.

Hôm nay (8/6), Nhật Bản và Hàn Quốc cùng xác nhận Triều Tiên đã phóng thử một loạt tên lửa đất đối hạm. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên từ đầu năm đến nay.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa hành trình đất đối hạm từ vị trí gần thành phố Wonsan, thuộc tỉnh Gangwon, nằm tại bờ biển phía Đông nước này. Tên lửa đã bay xa khoảng 200 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản xác nhận thông tin trên và cho biết tên lửa được sử dụng trong vụ phóng không phải là tên lửa đạn đạo. Tên lửa không rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của nước này.

Chính phủ Nhật Bản một lần nữa yêu cầu Triều Tiên không thử tên lửa đạn đạo, điều mà Nhật Bản xem là vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Còn quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng có thêm động thái mới, đồng thời duy trì sẵn sàng mức cao nhất. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cho biết đang phối hợp để phân tích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Mặc dù nhận định vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia nhưng chính phủ Nhật Bản cho biết vẫn đang đặt các đơn vị của lực lượng phòng vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm phản ứng trước bất cứ mối đe dọa nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước