Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn tình trạng làm việc quá tải

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 08:10 GMT+7

Nhiều lao động Nhật Bản đang làm việc quá sức dẫn tới tử vong. Ảnh PressTV.

VTV.vn - Bộ Y tế Nhật Bản vừa công bố kế hoạch để ngăn chặn tình trạng làm việc quá tải tại nước này.

Theo kế hoạch, người lao động sẽ có những khoảng nghỉ cụ thể giữa các ca làm việc. Các biện pháp khác như chống bóc lột và giám sát các công ty nghi có nhân viên làm việc quá mức cũng được đề ra. Kế hoạch này được công bố trong bối cảnh tình trạng làm việc quá tải, thậm chí làm đến chết có chiều hướng gia tăng tại Nhật Bản.

Kế hoạch sẽ tập trung vào những ngành có giờ làm việc kéo dài như lái xe, giáo viên, nhân viên y tế, truyền thông.

Kế hoạch dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Nhật Bản trong mùa Hè này.

Nghiêm cấm đưa người lao động đi làm việc tại khu vực nhiễm xạ Nhật Bản Nghiêm cấm đưa người lao động đi làm việc tại khu vực nhiễm xạ Nhật Bản

VTV.vn - Các công ty cử lao động sang Nhật phải rà soát ngay các trường hợp thực tập sinh Việt Nam bị đưa đến làm việc tại các khu vực nhiễm phóng xạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước