Nhật Bản nỗ lực tạo giải phóng người phụ nữ khỏi gánh nặng gia đình

Đức Cường (PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:43 GMT+7

VTV.vn - Cuộc vận động giải phóng phụ nữ ở Nhật Bản khỏi gánh nặng chăm sóc gia đình vẫn đang được thúc đẩy, hướng đến mục tiêu cải thiện tỷ lệ sinh và bổ sung nguồn nhân lực.

Đã gần 4 năm kể từ khi Chính phủ Nhật Bản công bố chiến lược nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội, tuy nhiên cho đến nay, sự chuyển biến này vẫn còn chậm và người phụ nữ vẫn gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành cả hai vai trò chăm sóc gia đình lẫn công việc tại công ty. Tỉnh Toyama được xem là một trong số ít các địa phương tại Nhật Bản có những chính sách hợp lý để hỗ trợ người phụ nữ.

Thiếu nhân lực, Nhật Bản tăng cường tuyển lao động nữ nước ngoài Thiếu nhân lực, Nhật Bản tăng cường tuyển lao động nữ nước ngoài

VTV.vn - Hơn 70% phụ nữ Nhật Bản chọn nghỉ việc sau khi sinh con, dẫn đến tình trạng thiếu lao động nữ trầm trọng, nhất là đối với các ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước