Nhật Bản tăng cường phòng thủ sau khi Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 17:38 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai hệ thống Năng lực Tân tiến Patriot-3 (PAC-3) ở Shimane, Hiroshima và Kochi tại miền Tây Nhật Bản.

Hôm nay (12/8), Nhật Bản đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sau khi Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa đạn đạo đi qua quốc gia này hướng tới đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai hệ thống Năng lực Tân tiến Patriot-3 (PAC-3) ở Shimane, Hiroshima và Kochi tại miền Tây Nhật Bản, những tỉnh mà Bình Nhưỡng đã chỉ đích danh và cảnh báo nằm trên đường bay của các tên lửa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay khẳng định sẽ làm tất cả có thể để bảo vệ người dân Nhật Bản.

Căng thẳng tại khu vực Bán đảo Triều Tiên trong những ngày gần đây đã leo thang khi Mỹ đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước này, còn Triều Tiên đáp lại với một lời đe dọa khác là tấn công đảo Guam của Mỹ trong tháng 8 này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước