Nhật Bản triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa

Mi Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 14:39 GMT+7

Một đơn vị tên lửa PAC-3 hôm 10/8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật ở Tokyo. )Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật Bản đã đưa hệ thống phòng thủ tên lửa vào trung tâm Tokyo sau khi Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa vào đảo Guam của Mỹ.

Các quan chức Nhật Bản tin rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa mới được triển khai có thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

Đơn vị tên lửa Patriot PAC-3 đã được chuyển vào khuôn viên của Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Nhật Bản tuyên bố sẽ bắn hạ tên lửa bay về phía lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương nếu tên lửa đó được đánh giá là một mối đe dọa hiện hữu tới Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này có quyền thực thi Hiệp ước phòng thủ tập thể và kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa để tấn công tên lửa của đối phương. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đã được lệnh duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó trước hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên.

Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga Mỹ xác nhận sẽ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Romania Mỹ xác nhận sẽ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Romania

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước