Moscow, Bắc Kinh đề nghị Mỹ ngừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao

Lê Tuyển - Phú Nguyễn (PV Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - Moscow và Bắc Kinh phản đối giải pháp quân sự và đề nghị Mỹ ngừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) tại Hàn Quốc.

Sáng sớm 6/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn theo đề nghị của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành tên lửa liên lục địa đầu tiên vào hôm 4/7.

Không có dự thảo nghị quyết mới nào được lưu hành và đưa ra bỏ phiếu tại cuộc họp, nhưng Mỹ đã đề xuất các bước đi mới trừng phạt Triều Tiên như cắt nguồn tài chính, hạn chế nguồn cung dầu, giới hạn các hoạt động hàng hải và nhắm vào các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng. Washington cũng cảnh bảo cắt quan hệ thương mại với các nước làm ăn buôn bán với Triều Tiên mà vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Quan điểm của Mỹ nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh phương Tây, song lại không nhận được sự đồng tình của Nga và Trung Quốc. Moscow và Bắc Kinh phản đối giải pháp quân sự và đề nghị Mỹ ngừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) tại Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước