Nhật Bản tuyên bố tạm dừng đàm phán hoán đổi tiền tệ với Hàn Quốc

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 07:24 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, Taro Aso thông báo Nhật Bản sẽ tạm dừng đàm phán chương trình hoán đổi tiền tệ đang diễn ra với nước láng giềng Hàn Quốc.

Theo ông Aso, việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề cập đến khả năng chấp nhận từ chức sẽ khiến cho phía Hàn Quốc rơi vào tình trạng thiếu sự giám sát trong chương trình hoán đổi tiền tệ này nên đàm phán sẽ khó có hiệu quả.

Đàm phán hoán đổi tiền tệ đã được Bộ Tài chính hai nước đề xuất từ năm 2015 nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính trước các biến động trên thị trường toàn cầu.

Nhật Bản, Hàn Quốc đàm phán hoán đổi tiền tệ Nhật Bản, Hàn Quốc đàm phán hoán đổi tiền tệ

VTV.vn - Tuyên bố hoán đổi tiền tệ trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso và Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước