Nhật Bản vô hiệu hóa bom từ thế chiến thứ hai

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/01/2018 15:54 GMT+7

Cận cảnh quả bom khiến hàng nghìn người phải sơ tán. (Ảnh: NHK)

VTV.vn - Các chuyên gia về xử lý bom mìn vừa vô hiệu hóa thành công một quả bom từ thời Chiến tranh thế giới thứ Hai tại tỉnh Okinawa, phía Tây Nam Nhật Bản.

Quả bom được phát hiện vào tháng 11/2017 tại công trường xây dựng khách sạn ở trung tâm thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa. Chính quyền đã yêu cầu gần 2.500 người dân thành phố sơ tán đến những nơi an toàn. Quả bom được cho là bắt nguồn từ trận Okinawa khốc liệt vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Kể từ khi tỉnh Okinawa được trao trả lại cho Nhật Bản năm 1972, hơn 2.000 tấn vật liệu chưa phát nổ từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai đã được xử lý an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính sẽ phải mất khoảng 70 năm nữa để vô hiệu hóa toàn bộ số vật liệu chưa phát nổ còn đang bị chôn vùi dưới lòng đất.

Đức sơ tán hơn 54.000 người vì quả bom thời Thế chiến II Đức sơ tán hơn 54.000 người vì quả bom thời Thế chiến II

VTV.vn - Sáng 25/12, Đức sẽ phải sơ tán hơn 54.000 người ở TP Augsburg, bang Bayern, để các chuyên gia vô hiệu hóa một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời Thế chiến II.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước