Ô nhiễm nghiêm trọng ở các nước Tây Nam Á

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 12:06 GMT+7

Ô nhiễm khói mù nghiêm trọng tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VTV.vn - Trong lúc các nước tham dự hội nghị COP22 tại Marocco, khói mù do ô nhiễm vẫn đang bao trùm nhiều tỉnh ở Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ.

Tại Giang Tô, Trung Quốc, khói mù khiến giao thông tê liệt, tầm nhìn giảm xuống 200m, thậm chí, có nơi chỉ còn 100m. Các lối vào đường cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải ở thành phố Hoài An đều phải đóng cửa khiến hàng dài xe bị mắc kẹt tại lối vào đường cao tốc.

Ngoài ra, khói mù cũng khiến giao thông đường thủy đình trệ, các chuyến tàu nối Bắc Kinh - Hàng Châu phải tạm ngưng hoạt động.

Ô nhiễm nghiêm trọng ở các nước Tây Nam Á - Ảnh 1.

Tình hình cũng không khá hơn ở Pakistan.

Ô nhiễm nghiêm trọng ở các nước Tây Nam Á - Ảnh 2.

Khói mù dày đặc tại Lahore, Pakistan.

Còn tại Pakistan, khói mù do ô nhiễm đã bao phủ nhiều thành phố ở phía Đông, gây ra hiện tượng khó thở, cay mắt cho người dân. Các nhà chức trách cho rằng khói mù cũng là tác nhân tai nạn giao thông khiến 20 người thiệt mạng.

Ô nhiễm nghiêm trọng ở các nước Tây Nam Á - Ảnh 3.

Khói mù nghiêm trọng nhất 17 năm qua tại New Delhi, Ấn Độ

Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở nước láng giềng Ấn Độ. Theo số liệu từ Chính phủ Ấn Độ, khói mù đang bao trùm thủ đô New Delhi là đợt khói mù tồi tệ nhất trong 17 năm qua.

Chính quyền New Delhi đã phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp như yêu cầu các công trường ngừng hoạt động trong 5 ngày và các trường học đóng cửa trong 3 ngày tới. 

7 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường 7 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Theo báo cáo nghiên cứu ô nhiễm môi trường ở các thành phố do WHO công bố ngày 11/5, ước tính mỗi năm có 7 triệu người chết liên quan tới ô nhiễm môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước