Pháp cấm đồ uống có cồn tại các thành phố tổ chức EURO 2016

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/06/2016 11:08 GMT+7

Những vụ xô xát giữa các CĐV một phần do có men say trong người. Ảnh: Getty Images.

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã thúc giục các thành phố tổ chức các trận bóng đá trong khuôn khổ EURO 2016 cấm các loại đồ uống có cồn tại các khu fanzones.

Động thái trên diễn ra sau vụ đụng độ giữa các cổ động viên Anh và Nga ở Marseille trong khuôn khổ EURO 2016 tuần trước.

Bộ trưởng nội vụ Pháp cho biết, sự việc xảy ra ở Marseille là không thể chấp nhận được. Do đó, Bộ Nội vụ Pháp yêu cầu các thành phố áp dụng biện pháp cấm bán, tiêu thụ và vận chuyển đồ uống có cồn ở những địa điểm nhạy cảm trước và trong ngày diễn ra trận đấu và những ngày khu fanzones mở cửa. Các nhà hàng và quán cà phê có sân ở ngoài cũng bị cấm bán đồ uống đựng trong đồ vật có thể dùng để ném.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã điều tra vụ đụng độ giữa các cổ động viên Nga và Anh, đồng thời quyết định phạt cổ động viên Nga vì hành vi bạo loạn, phân biệt chủng tộc và đốt pháo hoa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước