Tổng thống Mỹ đề xuất giảm nhập cư theo diện thân nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Kế hoạch của ông Donald Trump là ngăn chặn tối đa việc công dân Mỹ và cư dân hợp pháp đưa người thân đến Mỹ. Đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong chính sách nhập cư của Mỹ trong 50 qua và nó cho thấy nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế dòng người nhập cư vào Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, việc cắt giảm người nhập cư mạnh tay như lần này thực tế sẽ "phản đòn" đối với kinh tế Mỹ và có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3% do chính ông Trump đề ra.

Hiện tại, có tới 64% người nhập cư hợp pháp vào Mỹ theo diện có người thân, họ hàng ở đây và chỉ có 15% được chấp nhận dựa trên năng lực làm việc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người nhập cư nhờ vào mối liên hệ với người thân là những lao động thiếu kỹ năng.

Tổng thống Mỹ đề xuất giảm nhập cư theo diện thân nhân  - Ảnh 1.

Ngành nông nghiệp Mỹ phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư. Ảnh minh họa

Tờ US News bình luận rằng đã tới lúc Tổng thống Donald Trump phải nhận thấy nền kinh tế Mỹ cần có người nhập cư mới phát triển thịnh vượng được. Những năm gần đây dân số Mỹ có xu hướng già hóa và lực lượng lao động người bản địa ngày càng suy giảm và tới mức 2/3 so với những năm 90. Nếu hàng triệu người nhập cư bị chặn đứng ở biên giới Mỹ, những ngành công nghiệp như công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật, nông nghiệp và xây dựng sẽ chịu tổn thất đầu tiên.

Dự luật này dự kiến sẽ giảm số người tị nạn được công nhận là cư dân lâu dài xuống 50.000 người mỗi năm và hơn nửa triệu người trong một thập kỷ. Vậy khi thiếu lao động, các chủ doanh nghiệp sẽ tìm đến đâu? Câu trả lời là người lao động chui không giấy tờ và đây chính là điều mà chính phủ của ông Donald Trump không hề mong muốn.

Không chỉ ở số lượng, người nhập cư còn đóng góp chất lượng vào kinh tế Mỹ. Người nhập cư chỉ chiếm 17% lực lượng lao động Mỹ nhưng lại chiếm tới 1/3 số bằng Giáo sư, Tiến sĩ ở lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và toán học. Mỗi người nhập cư như vậy đóng góp cho chính phủ Mỹ tới gần 1 triệu USD trong suốt cuộc đời của mình.

Tổng thống Mỹ ủng hộ kế hoạch cắt giảm 50 số người nhập cư Tổng thống Mỹ ủng hộ kế hoạch cắt giảm 50 số người nhập cư Thái Lan hợp pháp hóa lao động nhập cư Thái Lan hợp pháp hóa lao động nhập cư Malaysia và Thái Lan siết chặt quản lý lao động nhập cư Malaysia và Thái Lan siết chặt quản lý lao động nhập cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước