Pháp kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Qatar

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 18:12 GMT+7

Tổng thống Pháp Macron (phải) chào mừng Quốc vương Qatar Tamim al-Thani, ngày 15/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Macron ngày 15/9 đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận mà các nước Arab áp đặt đối với Qatar từ đầu tháng 6 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc gặp Quốc vương Qatar Tamim al-Thani đang ở thăm Paris, Tổng thống Pháp Macron cho rằng các biện pháp cấm vận đang ảnh hưởng đến nhân dân Qatar, nhất là các hộ gia đình và học sinh, sinh viên nước này.

Ông Macron cũng bày tỏ lo ngại căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh kéo dài 3 tháng qua đe dọa ổn định khu vực, hủy hoại các nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và gây trở ngại cho các nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố. Ông cho biết Pháp mong muốn đóng một vai trò tích cực để hỗ trợ các nỗ lực hòa giải của Kuwait sớm đạt kết quả.

Theo một thông cáo báo chí của Điện Elysee, Tổng thống Macron và Quốc vương Tamim al-Thani đã cam kết "thiết lập các cơ chế chung để ngăn chặn những nguồn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và ngăn chặn cực đoan hóa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước