Pháp kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/02/2018 07:18 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly đã kêu gọi mở các hành lang nhân đạo sớm nhất có thể tại Syria.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, bà Parly nêu rõ, Pháp rất quan ngại và đang theo dõi tình hình trên thực địa tại Syria một cách vô cùng thận trọng, đồng thời cho rằng các cuộc không kích cần chấm dứt.

Trước đó, ngày 6/2, báo cáo của điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc và các đại diện của tổ chức này ở Syria đánh giá tình hình hiện nay tại quốc gia Trung Đông này vô cùng nghiêm trọng.

Cuộc xung đột tại Syria đã bước sang năm thứ 8 liên tiếp, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, buộc 7 triệu người phải đi sơ tán trong nước và 5,3 triệu người di cư sang nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, 10 triệu người dù không rời bỏ nhà cửa nhưng đang phải sống trong cảnh vô cùng khó khăn.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường phối hợp hoạt động quân sự tại Syria Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường phối hợp hoạt động quân sự tại Syria Pháp không chấp nhận Syria vi phạm cam kết về vũ khí hóa học Pháp không chấp nhận Syria vi phạm cam kết về vũ khí hóa học Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria thông qua 3 văn kiện Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria thông qua 3 văn kiện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước