Pháp kêu gọi nối lại hòa đàm Trung Đông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 10:16 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 16/7. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 16/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Paris, ông Macron cho biết Pháp sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao hướng đến mục tiêu này theo các tiêu chuẩn hòa bình được cộng đồng quốc tế công nhận.

Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế phải "được tất cả các bên tôn trọng", hàm ý nói tới hoạt động xây dựng nhà định cư liên tiếp của Israel tại các phần đất chiếm đóng của người Palestine - chính sách mà Pháp phản đối.

Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu, ông Macron bày tỏ hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết để thúc đẩy hòa đàm. Các cuộc đàm phán hòa bình Israel - Palestine do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ từ mùa Xuân năm 2014.

Con rể Tổng thống Mỹ đi Trung Đông dàn xếp hòa bình Con rể Tổng thống Mỹ đi Trung Đông dàn xếp hòa bình Khủng hoảng ngoại giao tại Trung Đông: Những đối tượng nào bị ảnh hưởng? Khủng hoảng ngoại giao tại Trung Đông: Những đối tượng nào bị ảnh hưởng? Israel đáp trả các vụ pháo kích từ Syria Israel đáp trả các vụ pháo kích từ Syria

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước