Pháp không kích IS từ tàu sân bay Charles de Gaulle

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 06:36 GMT+7

VTV.vn - Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp mang theo 24 máy bay chiến đấu Rafale và sẽ xuất kích 3 phút 1 lần.

Ngày 30/9, giới chức Pháp thông báo, các máy bay chiến đấu của Pháp đã xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Mossul, miền Bắc Iraq.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp lần này mang theo 24 máy bay chiến đấu Rafale và sẽ xuất kích 3 phút 1 lần. Mỗi máy bay chiến đấu Rafale mang theo 4 quả bom lade dẫn đường.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, đợt nhiệm vụ lần này của tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ diễn ra trong 1 tháng. Các máy bay của Pháp sẽ hỗ trợ chiến dịch giành lại thành phố Mosul đang bị IS chiếm đóng.

Tàu sân bay Charles de Gaulle là tàu sân bay duy nhất của Pháp, nặng 38.000 tấn và được vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước