Pháp ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/09/2017 17:44 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ Pháp dự kiến sẽ công bố một dự luật ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí trên lãnh thổ nước này.

Chính phủ Pháp đang hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn khai thác và sản xuất dầu khí trên lãnh thổ nước này từ nay đến năm 2040. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chính phủ Pháp dự kiến sẽ công bố một dự luật ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí trên lãnh thổ nước này.

Dự luật mới cũng sẽ cấm vĩnh viễn hoạt động thăm dò và khai thác các nhiên liệu hóa thạch phi truyền thống như khí đá phiến, dù "với bất kỳ kỹ thuật nào". Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ khi khí mỏ than sẽ tiếp tục được khai thác.

Bộ trưởng Môi trường Pháp Nicolas Hulot cho biết, Pháp không khuyến khích sử dụng các sản phẩm dầu khí do phát thải khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Ông nhấn mạnh các mục tiêu của Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu cần phải được thực hiện. Dự luật được cho cũng nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là ngoài biển, khi sự cố giàn khoan xảy ra.

Dù chính phủ Pháp quyết định sẽ dành một thời hạn chuyển tiếp khá dài, song dự luật vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các doanh nghiệp dầu khí.

Bolivia thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí trong năm 2017 Bolivia thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí trong năm 2017

VTV.vn - Tập đoàn dầu khí quốc gia Bolivia dự định khoan 18 giếng thăm dò trong năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước