Philippines, Malaysia, Indonesia tăng cường hợp tác an ninh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 09:42 GMT+7

Các Ngoại trưởng và quan chức cấp cao ba nước Philippines, Indonesia và Malaysia tại cuộc họp về an ninh ở Manila ngày 22/6. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Các Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức quân sự hàng đầu từ Philippines, Indonesia và Malaysia đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Manila về việc cải thiện an ninh.

Hôm qua (22/6), các Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức quân sự hàng đầu từ Philippines, Indonesia và Malaysia đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Manila, Philippines về việc cải thiện an ninh trong bối cảnh những lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố ngày càng gia tăng ở khu vực Đông Nam Á.

Các quan chức đã tổ chức một cuộc họp kín và thảo luận về một loạt các vấn đề an ninh, bao gồm cuộc chiến giữa quân đội chính phủ với nhóm phiến quân Maute ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines.

Sau khi nhóm phiến quân Maute phát động cuộc chiến ở Marawi vào ngày 23/5 vừa qua, 3 nước Indonesia, Malaysia và Philippines đã khởi động các đợt tuần tra chung trên biển nhằm kiểm soát sự đi lại của các phần tử cực đoan giữa các đảo của 3 nước.

Các quan chức lo ngại rằng cuộc tấn công của nhóm phiến quân chỉ là mở đầu cho những hành động bạo lực trong tương lai, khi các nhóm Hồi giáo cực đoan muốn thiết lập một chỗ đứng trong khu vực. Malaysia lo ngại rằng các tay súng tại Philippines có thể sẽ vượt biên tới bang Sabah của Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước