Qatar bắt đầu vận chuyển hàng hóa qua Oman

VTV8-Thứ hai, ngày 12/06/2017 21:30 GMT+7

Tàu biển Qatar. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/6, Qatar thông báo đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy qua Oman.

Động thái này diễn ra sau khi các quốc gia vùng Vịnh cắt đứt tất cả tuyến đường biển dẫn đến quốc gia giàu năng lượng này.

Theo nguồn tin này, hàng hóa của Qatar sẽ đi qua Sohar và một cảng khác ở Salalah cũng thuộc Oman. Thông thường, hàng hóa được vận chuyển đến Qatar phải được đưa đến cảng nước sâu Jebel Ali ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arap thống nhất (UAE). Sau đó, hàng được chất lên các tàu nhỏ hơn để đến Doha.

Tuy nhiên, từ ngày 5/6, UAE cùng với Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đã đồng loạt đóng cửa mọi tuyến đường biển, đường hàng không và đường bộ đến Qatar liên quan đến những căng thẳng ngoại giao trong khu vực. Qatar nhập khẩu tới 90% nhu cầu lương thực. Hiện cửa khẩu đất liền duy nhất của Qatar với Saudi Arabia đã bị đóng, làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hóa tới quốc gia nhỏ bé ở vùng Vịnh này.


Iran gửi lương thực tới Qatar Iran gửi lương thực tới Qatar Đức kêu gọi chấm dứt phong tỏa Qatar Đức kêu gọi chấm dứt phong tỏa Qatar Nhiều nước thắt chặt lao động đến Qatar Nhiều nước thắt chặt lao động đến Qatar

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước