Quân đội Iraq tái chiếm thành phố cổ Nimrud từ tay IS

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 14:58 GMT+7

Quân đội Iraq tại thị trấn Nimrud ngày 19/10/2016. Ảnh: Getty

VTV.vn - Tuyên bố của quân đội Iraq nêu rõ các binh sĩ đã giải phóng Nimrud và cắm quốc kỳ trên các tòa nhà trong thành phố.

Quân đội Iraq vừa giành lại thành phố cổ Nimrud từng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm gần 2 năm trước.

Được thành lập từ thế kỷ XIII trước Công nguyên, Nimrud từng là kinh đô của đế chế Assyria với nhiều di tích lịch sử như cung điện và đài tưởng niệm có giá trị to lớn. Tuy nhiên, sau khi rơi vào tay IS, thành phố cổ này đã phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề.

IS sử dụng và tàng trữ vũ khí hóa học tại Iraq IS sử dụng và tàng trữ vũ khí hóa học tại Iraq

VTV.vn - IS có thể đang tàng trữ cũng như thực hiện các vụ tấn công hóa học tại khu vực xung quanh thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước